Kết quả tìm kiếm cho "nghỉ Tết Âm lịch 2019"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 170
Kon Tum là tỉnh ở phía Bắc Tây Nguyên, hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng du lịch đã có những bứt phá đáng kể.
Năm 2025, chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam (15/3) là “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng trách nhiệm”. An Giang tích cực hưởng ứng chủ đề hành động này, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ NTD trước những rủi ro, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Đặc biệt, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh (SXKD) chân chính.
Năm 2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 15 năm, nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản này trên địa bàn, từ 44 làng Quan họ gốc, Bắc Ninh đã phát triển 150 làng Quan họ thực hành. Đây được coi là hạt nhân, tạo sức lan tỏa quan họ trong cộng đồng.
Dịp Tết Dương lịch 2025, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào thứ tư, được hưởng nguyên lương.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang lấy ý kiến 16 bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục.
Những tháng đầu năm 2024, ngành “công nghiệp không khói” Việt Nam có tín hiệu phục hồi tích cực. Theo Cục Du lịch (DL) quốc gia Việt Nam, tổng thu từ khách DL trong 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt khoảng 513.300 tỷ đồng.
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân được ấm no, hạnh phúc.
5 năm qua, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, tổ chức thành viên để phát huy và thực hiện mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.
YouTuber ẩm thực Đồng Văn Hùng đang hướng đến sáng tạo nội dung đặc sắc hơn, vừa lan tỏa giá trị về gia đình, vừa góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để nối liền 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 - 1/5.
Bạn đọc hỏi: Khi nghỉ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 và dịp 30/4 - 1/5 có được hưởng lương không? Các ngày khác có được hưởng lương và chế độ khác không?